Đường dẫn truy cập

Philippines khẳng định quyền tiếp cận lãnh thổ ở Biển Đông


TƯ LIỆU - Cờ Philippines tung bay trên tàu BRP Sierra Madre, một con tàu xuống cấp của Hải quân Philippines được cho mắc cạn từ năm 1999 và trở thành một đơn vị quân sự của Philippines trên Bãi cạn Second Thomas đang tranh chấp, ở Biển Đông, ngày 29 tháng 3 năm 2014.
TƯ LIỆU - Cờ Philippines tung bay trên tàu BRP Sierra Madre, một con tàu xuống cấp của Hải quân Philippines được cho mắc cạn từ năm 1999 và trở thành một đơn vị quân sự của Philippines trên Bãi cạn Second Thomas đang tranh chấp, ở Biển Đông, ngày 29 tháng 3 năm 2014.

Philippines sẽ tiếp tục duy trì và tiếp tế các tiền đồn của mình ở Biển Đông mà không cần xin phép bất kì quốc gia nào khác, cố vấn an ninh quốc gia của nước này nói.

Hội đồng an ninh quốc gia Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ tái khẳng định cam kết duy trì các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với Bãi cạn Second Thomas.

“Các hoạt động của chúng tôi được tiến hành trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bị cản bước bởi sự can thiệp hay đe dọa của nước ngoài,” Cố vấn An ninh Quốc gia Eduardo Año nói.

Cơ quan này của Philippines đưa ra phát biểu đáp lại phát biểu của Trung Quốc nói rằng Philippines phải báo trước cho Bắc Kinh về việc tiếp cận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Sáu nói họ sẽ cho phép Philippines cung cấp tiếp liệu và di tản nhân viên nếu Manila thông báo trước cho Bắc Kinh.

Ông Año mô tả những phát biểu này là "nhảm nhí, vô nghĩa và không thể chấp nhận được."

Ông nói thêm: “Chúng tôi không và sẽ không bao giờ cần sự chấp thuận của Trung Quốc cho bất cứ hoạt động nào của chúng tôi ở đó.”

Nhưng Philippines vẫn sẵn sàng đối thoại và đàm phán hòa bình để giải quyết các tranh chấp trên toàn bộ Biển Đông, hội đồng nói.

Lực lượng tuần duyên của Philippines ngày thứ Sáu cáo buộc hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn nỗ lực di tản một thành viên bị bệnh thuộc lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông.

Đây là tranh chấp mới nhất trong cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hơn 3 ngàn tỉ đôla giá trị thương mại hàng hải đi qua hàng năm.

Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague phán quyết các yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh bác bỏ phán quyết này.

Diễn đàn

XS
SM
MD
LG