Quân đội Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang tiến tới phát triển các lò phản ứng hạt nhân nổi ở Biển Đông để củng cố yêu sách của nước này đối với lãnh thổ biển đang tranh chấp. Các nhà phân tích nói kế hoạch xây các tàu có nguồn năng lượng hạt nhân di động sẽ làm tăng căng thẳng với các nước láng giềng..
Tân Hoa Xã đưa tin, lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm 16/5 đã “tăng cường giám sát tại thực địa và thu thập bằng chứng” sau khi các tàu Philippines “tập hợp trái phép” ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough.
Philippines đã cử ba tàu tuần duyên đến để đảm bảo an toàn cho một đội tàu dân sự đi đến một bãi cạn ở Biển Đông, nơi Manila và Bắc Kinh đang rơi vào các cuộc đối đầu gay gắt vì tranh chấp chủ quyền.
Philippines hôm 13/5 nói sẽ bảo vệ chặt chẽ hơn các rạn san hô, bãi cạn và đảo nhỏ trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông, trước những tin tức về các hoạt động cải tạo mới của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh phủ nhận.
Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ đã điều các tàu đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông, nơi họ cáo buộc Trung Quốc đang xây “một đảo nhân tạo” trong bối cảnh tranh chấp hàng hải giữa hai nước leo thang.
Căng thẳng ngoại giao leo thang và những xung đột hàng hải gần đây giữa Trung Quốc và Philippines đã khiến Biển Đông mang tính chiến lược cao trở thành điểm nóng.
Quân đội Trung Quốc nói họ đã theo dõi chặt chẽ và “đuổi” tàu USS Halsey của Mỹ đi vào lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vào ngày 10/5.
Cố vấn an ninh quốc gia Philippines hôm thứ Sáu (10/5) kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc vì cáo buộc rò rỉ cuộc trò chuyện qua điện thoại với một đô đốc Philippines giữa bối cảnh tranh chấp gay gắt trên Biển Đông đang leo thang mạnh mẽ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 8/5 tuyên bố Ukraine đang chiến đấu với “chủ nghĩa phát xít Nga”, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày Đức Quốc xã đầu hàng trong Thế chiến Thứ hai.
Tư lệnh quân đội Philippines hôm thứ Tư cáo buộc Trung Quốc về “âm mưu gây ảnh hưởng ác ý”, sau khi một tờ báo địa phương đưa tin một phó đô đốc Philippines đã đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh trong việc giảm căng thẳng ở Biển Đông.
Lần đầu tiên, Trung Quốc công bố cái mà họ gọi là một thỏa thuận bất thành văn năm 2016 với Philippines về quyền tiếp cận các đảo ở Biển Đông.
Philippines hôm 2/5 triệu tập một nhà ngoại giao Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh phun vòi rồng vào các tàu Philippines tại bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, mô tả đó là hành vi quấy rối và “hành động nguy hiểm”.
Tải thêm