Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan tàn phá tổng diện tích các rạn san hô lên đến gần 7.200 mẫu Anh - xấp xỉ 2.900 hectare - ở Biển Đông với việc nạo vét và bồi đắp những thực thể nhân tạo để củng cố các yêu sách chủ quyền.
Trung Quốc, Việt Nam và một số nước tàn phá rất nhiều rạn san hô với tổng diện tích lên đến xấp xỉ 2.900 hectare - ở Biển Đông với việc nạo vét và bồi đắp những thực thể nhân tạo để củng cố các yêu sách chủ quyền, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Mỹ cho biết hôm 30/1.
Các quan chức tuần duyên và nghề cá từ Việt Nam, Philippines, Hoa Kỳ và Indonesia đã tổ chức huấn luyện hợp tác thực thi pháp luật trên biển, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila cho biết hôm 27/1. Lực lượng Úc đã tham gia với tư cách quan sát viên.
Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ đã đình chỉ một cuộc khảo sát khoa học ở Biển Đông sau khi hai tàu đánh cá của họ đối mặt với "sự quấy nhiễu" và hành vi hung hăng từ hải cảnh và hải quân Trung Quốc.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đàm thoại với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 24/1, bà Tammy Bruce, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, loan báo cùng ngày trên trang web của bộ.
Philippines hôm 24/1 ra mắt một cuốn truyện tranh về cuộc chiến chống lại những gì họ gọi là những câu chuyện bị bóp méo về quyền hàng hải ở Biển Đông đang có tranh chấp, một động thái đã vấp phải sự chỉ trích từ Trung Quốc.
Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thảo luận về "các hành động nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông" với người đồng cấp Philippines hôm thứ Tư 22/1 và nhấn mạnh với Manila về cam kết quốc phòng "vững như bàn thạch" của Washington.
Khối ASEAN và Trung Quốc nên đạt được tiến triển về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông bằng cách giải quyết các "vấn đề cột mốc" đầy gai góc, bao gồm phạm vi của nó và liệu nó có thể mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hay không, nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines nói vào ngày thứ Bảy.
Hải quân Philippines hôm 17/1 cho biết các tàu của họ đang tập trận gần một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, một ngày sau khi Manila và Bắc Kinh nhất trí tìm kiếm tiếng nói chung và tìm cách hợp tác bất chấp các tranh chấp đang diễn ra.
Hai nước tổ chức vòng đàm phán thứ 10 theo cơ chế tham vấn song phương được thiết lập để giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, nơi các tranh chấp thường xuyên và căng thẳng, với mối quan hệ đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm
Nhật Bản rất quan ngại về các hành động ở Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng và phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng, bộ trưởng ngoại giao của nước này nói hôm 15/1.
Philippines ngày 14/1 tố cáo Trung Quốc đe dọa ngư dân của mình tại một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông và bình thường hóa “sự hiện diện bất hợp pháp” sau khi Bắc Kinh điều tàu cảnh sát biển lớn nhất vào vùng biển của Manila.
Tải thêm