Đường dẫn truy cập

Bà Kamala Harris chính thức chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ


Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ, Chicago, ngày 22/8/2024.
Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ, Chicago, ngày 22/8/2024.

Tối 22/8, Phó Tổng thống Kamala Harris tìm cách tái khẳng định bản thân bà và tạo ra sự tương phản rõ rệt với ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa khi bà chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ.

“Thay mặt cho tất cả những người có câu chuyện chỉ có thể được viết ở quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất, tôi chấp nhận đề cử của quý vị cho chức tổng thống Hoa Kỳ,” bà Harris nói trước tiếng hò reo của các đảng viên Đảng Dân chủ tại đại hội toàn quốc của họ.

Bà Harris nổi lên với tư cách là ứng cử viên Đảng Dân chủ cách đây chưa đầy một tháng khi các đồng minh của Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, áp lực ông phải bỏ cuộc đua. Nếu thành công, bà sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống Mỹ.

Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ kéo dài bốn ngày đã thu hút một số tên tuổi lớn trong lĩnh vực chính trị và âm nhạc.

Vào đêm cuối cùng và được mong đợi nhất của đại hội, Trung tâm United của Chicago tràn ngập năng lượng – và con người. Nhà thi đấu với 23.500 chỗ ngồi được lấp đầy và nhân viên nhà thi đấu đã nhanh chóng chặn người vào thêm bên trong, đồng thời cho biết cảnh sát cứu hỏa thành phố đã tuyên bố tòa nhà đã hết công suất.

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết ông Biden gọi điện cho bà Harris để chúc bà may mắn trước bài phát biểu của mình.

Ám chỉ đến lối hùng biện gây chia rẽ mà ông Trump đã sử dụng trong chiến dịch tranh cử, bà Harris cam kết sẽ “trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ”.

Bà Harris đã đưa ra một loạt ý kiến trái ngược với ông Trump, cáo buộc ông không đấu tranh cho tầng lớp trung lưu, lên kế hoạch thực hiện tăng thuế thông qua các đề xuất thuế khoá của mình và đã tiến hành chấm dứt quyền phá thai theo hiến pháp nhờ vào những bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện của ông.

Bà Harris lưu ý đến phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống và những rủi ro sẽ xảy ra nếu ông Trump giành lại quyền lực.

“Hãy tưởng tượng ông Donald Trump không có lan can bảo vệ,” bà nói.

Ông Trump, người đã hứa sẽ phản hồi ngay sau bài phát biểu của bà Harris, vừa đăng một loạt tin nhắn trên mạng Truth Social khi bà nói về ông, bao gồm: “Bà ấy đại diện cho sự kém cỏi và yếu đuối - Đất nước của chúng ta đang bị cả thế giới cười nhạo!” và “Bà ấy sẽ không bao giờ được những Bạo chúa của Thế giới tôn trọng!”

Gần 4 năm làm phó tổng thống

Từng là tổng chưởng lý California, tham vọng tổng thống của bà Harris đã tỏ rõ trong nhiều năm qua, nhưng những nỗ lực ấy đã thất bại trong chiến dịch tranh cử năm 2020 đầy biến động của chính bà và những va chạm trong suốt gần 4 năm làm phó tổng thống của bà.

“Với cuộc bầu cử này, đất nước chúng ta có một cơ hội quý giá để vượt qua những trận chiến cay đắng, hoài nghi và chia rẽ trong quá khứ. Một cơ hội để vạch ra một Con đường Mới phía trước. Không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà với tư cách là người Mỹ”, bà nói.

Đám đông đảng Dân chủ phát cuồng vì Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người đã xúc động và lau nước mắt. Bà Warren, người đã tự mình tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2020, đã đưa ra lời tán thành nhiệt liệt đối với bà Harris khi bà coi ông Trump là “kẻ phạm tội”.

Các nạn nhân của bạo lực súng đạn, trong đó có cựu Dân biểu Hoa Kỳ, Gabby Giffords, cũng xuất hiện.

Cựu Dân biểu Hoa Kỳ Adam Kinzinger, một trong 10 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump khi đó, là một trong số những thành viên Đảng Cộng hòa phát biểu tại đại hội chống lại ông Trump.

Ông Kinzinger nói: “Dân chủ không phân biệt đảng phái” và nói với các thành viên Cộng hòa của mình rằng “Đảng Dân chủ cũng yêu nước như chúng ta. Họ yêu đất nước này nhiều như chúng ta”.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG