Hôm thứ Tư 12/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông không nghĩ rằng Ukraine gia nhập NATO là điều thực tế và khó có khả năng Ukraine sẽ lấy lại toàn bộ đất đai của họ.
Ông Donald Trump hôm 12/2 thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, bước tiến lớn đầu tiên của tân tổng thống Hoa Kỳ hướng tới ngoại giao về một cuộc chiến mà ông đã hứa sẽ chấm dứt.
Tổng thống Donald Trump ngày 12/2 loan báo ông và Tổng thống Nga đã nhất trí trong một cuộc điện đàm rằng sẽ “ngay lập tức” bắt đầu đàm phán với Tổng thống Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth nói việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là không thực tế và chính quyền Trump không coi tư cách thành viên NATO của Kyiv là một phần của giải pháp cho cuộc chiến do Nga gây ra.
Điện Kremlin tuyên bố hôm 12/2 rằng Nga sẽ không bao giờ thảo luận về việc đổi lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm giữ lấy các khu vực ở phía tây Kursk của Nga do Kyiv chiếm giữ.
Ukraine đã đề nghị ký một thỏa thuận với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tiếp tục viện trợ quân sự của Hoa Kỳ để đổi lấy việc phát triển ngành công nghiệp khoáng sản của Ukraine, có thể cung cấp nguồn nguyên tố đất hiếm có giá trị, vốn rất cần thiết cho nhiều loại công nghệ.
Điện Kremlin hôm 10/2 nói rằng họ không thể xác nhận hoặc phủ nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hay không.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trưng ra một bản đồ từng một thời là bản đồ mật về các mỏ đất hiếm rộng lớn và các khoáng sản quan trọng khác trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 7/2, một phần trong nỗ lực thu hút sự quan tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận.
Điện Kremlin hôm 7/2 cho biết có rất nhiều báo cáo không chính xác về kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine và kêu gọi mọi người kiên nhẫn khi có nhiều đồn đoán xoay quanh thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa tổng thống Putin và Trump.
Lực lượng Nga tiếp tục tấn công Ukraine ngay cả khi chính quyền Trump nỗ lực đưa cả hai bên vào bàn đàm phán. Trong khi Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình, các nhà phân tích có ít bằng chứng cho thấy Moscow đã sẵn sàng chấm dứt chiến tranh.
Một hàng xe bán tải của Vệ binh Quốc gia Mexico và Quân đội rầm rập chạy dọc biên giới ngăn cách Ciudad Juárez và El Paso, Texas vào ngày 5/2, trong số 10.000 quân đầu tiên mà Mexico điều đến biên giới phía bắc sau lời đe dọa áp thuế cao đối với hàng hóa Mexico của Tổng thống Donald Trump.
Hôm 5/2, Nga cho biết các cuộc tiếp xúc với nhóm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gia tăng và ca ngợi ông Trump về những phát biểu trước đó mà Moscow cho là thừa nhận rằng phương Tây đã sai lầm khi lôi kéo Ukraine vào NATO.
Tải thêm
Tranh chấp thương mại của chính quyền Trump với Trung Quốc đã mở rộng sang Canada và Mexico. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh thương mại với cả đối thủ và đồng minh
Năm 2023 đánh dấu 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc do Tập Cận Bình khởi xướng. Bắc Kinh chi ra hàng nghìn tỉ đô la để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới bên ngoài Trung Quốc. Sau loạt dự án đầu tiên, ông Tập đã mở rộng tầm nhìn và phạm vi tiếp cận của BRI để bao trùm lãnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công nghệ.