Tướng Mỹ trao trả kỷ vật thời chiến cho thân nhân Việt Cộng

Trung tướng James Jarrard, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương (trái) và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns (thứ 4, từ trái) tại lễ trao trả kỷ vật chiến tranh. Photo Facebook US Consulate General in Ho Chi Minh City.

Một vị tướng lục quân của Hoa Kỳ vừa có chuyến thăm Việt Nam, bàn giao bốn kỷ vật thời chiến với “nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh”.

Trung tướng James Jarrard, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương (USARPAC), và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns vừa chủ trì buổi lễ trao trả tổng cộng 4 bộ kỷ vật chiến tranh cho phía bên kia của cuộc chiến, trang Facebook của Lục quân Mỹ cho biết hôm 28/5.

Những kỷ vật bao gồm nhật ký quân nhân, thư từ, chứng minh thư và sổ ghi chép bị tịch thu trong chiến tranh Việt Nam, Lục quân Mỹ cho biết thêm.

Hôm 24/5, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 Việt Nam – cơ quan phụ trách tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trao trả kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ đã trực tiếp chiến đấu tại Củ Chi, theo báo Quân khu 7 Online của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Cựu chiến binh Trần Văn Bản đại diện tiếp nhận hai bộ kỷ vật chiến tranh cho các liệt sĩ đã từng chiến đấu ở Địa đạo Củ Chi và hai bộ còn lại được trao trực tiếp cho gia đình và đồng đội của các liệt sĩ Lâm Văn Phần và Nguyễn Minh Tâm (hay còn gọi là Nguyễn Văn Khôn), vẫn theo báo Quân khu 7 Online.

Ông Jarrard, người từng chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 25 - một đơn vị tham chiến ở Củ Chi hơn 50 năm trước - phát biểu tại buổi trao trả kỷ vật: “Thật vinh dự và ý nghĩa khi tôi được có mặt tại đây, tôi kỳ vọng rằng, tôi có thể tiếp tục được làm những công việc ý nghĩa như thế này với các bạn và duy trì tình bạn lâu dài trong tương lai”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh nhằm làm sâu sắc thêm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng ta”, bà Burns viết trên Facebook hôm 29/5 khi đồng hành cùng Trung tướng Jarrard trao trả kỷ vật.

Các kỷ vật này được lưu giữ và in lại là nhờ sự hỗ trợ của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Harvard thuộc dự án Di sản chiến tranh chưa được phát hiện, theo USARPAC. Đây là dự án thuộc Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) tài trợ.