Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

09:52 14.4.2022
Soái hạm tên lửa Moskva quay trở về căn cứ ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea trên bờ Biển Đen hồi tháng 11 năm 2021
Soái hạm tên lửa Moskva quay trở về căn cứ ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea trên bờ Biển Đen hồi tháng 11 năm 2021

09:50 14.4.2022

Soái hạm Hạm đội Biển Đen hư hại nghiêm trọng, chưa rõ nguyên do

Soái hạm của Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga đã bị ‘hư hại nghiêm trọng’ do nổ đạn dược, truyền thông nhà nước Nga cho biết hôm 14/4.

“Do hỏa hoạn, đạn dược đã phát nổ trên chiến hạm tên lửa Moskva. Con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng,” Bộ Quốc phòng Nga nói và cho biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được xác định và thủy thủ đoàn đã được sơ tán.

Trước đó, Thống đốc Odessa cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công chiến hạm Moskva bằng tên lửa.

“Tên lửa Neptune bảo vệ Biển Đen đã gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng cho chiến hạm Nga. Vinh quang cho Ukraine!”, Thống đốc Maksym Marchenko viết trên Telegram.

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, cho biết ‘bất ngờ đã xảy ra’ với tàu Moskva.

“Nó cháy dữ dội. Ngay lúc này. Và với tình hình biển động như thế này, không rõ liệu sự giúp đỡ có tới được hay không,” ông nói trong một chương trình phát trên YouTube.

Soái hạm Moskva ban đầu được đóng vào thời Liên Xô ở thành phố Mykolaiv của Ukraine, và được đưa vào hoạt động vào đầu những năm 1980, theo truyền thông Nga.

Với thủy thủ đoàn 510 người, con tàu này trước đây đã được triển khai trong cuộc xung đột Syria. Khi đó nó giúp bảo vệ từ biển cho căn cứ không quân Hmeimim của quân Nga.

Chiến hạm tuần tiễu tên lửa này mang theo 16 tên lửa chống hạm P-1000 Vulkan cũng như một loạt vũ khí chống tàu ngầm và ngư lôi khác.

Vào tháng 4/2021, hãng tin Nga Interfax dẫn lời một đô đốc Nga đã nghỉ hưu nói rằng ‘đây là chiến hạm có sức nặng nhất ở Biển Đen’.

Chiến hạm Moskva đã trở nên khét tiếng vào đầu cuộc chiến khi kêu gọi lính biên phòng Ukraine bảo vệ đảo Rắn chiến lược đầu hàng, nhưng đã bị bác bỏ một cách ngang tàng.

Các binh sĩ lúc đầu được cho là đã bị quân Nga giết, nhưng trên thực tế đã bị bắt giữ.

Họ đã được thả trong cuộc trao đổi tù binh với Nga vào cuối tháng 3, theo Quốc hội Ukraine.

(AFP)

17:44 13.4.2022

Bộ Quốc phòng Ukraine: không có thông tin về việc đầu hàng của lính thủy đánh bộ Ukraine ở Mariupol

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk hôm 13/4 cho biết ông không có thông tin về việc một lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine ở Mariupol đầu hàng như đã được Bộ Quốc phòng Nga loan báo trước đó.

“Tôi không có thông tin”, ông Motuzyanyk cho biết trong một tin nhắn trả lời yêu cầu bình luận sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã đầu hàng tại thành phố cảng phía nam bị bao vây.

(Reuters)

15:57 13.4.2022

Đức có thể rơi vào suy thoái nếu ngưng ngay lập tức nhập khẩu năng lượng Nga

Việc chấm dứt ngay lập tức nhập khẩu năng lượng của Nga sẽ khiến Đức rơi vào ‘suy thoái mạnh’ vào năm tới, các viện kinh tế hàng đầu của nước này cho biết trong một dự báo được công bố hôm 13/4.

Đức, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga cho nhu cầu năng lượng của mình, cho đến nay đã chống lại lời kêu gọi tẩy chay năng lượng Nga của châu Âu để đáp trả cuộc chiến ở Ukraine.

Nếu Đức ngưng nhập năng lượng Nga vào ‘giữa tháng 4’ này sẽ hạn chế tăng trưởng ở mức 1,9% trong năm 2022 và đẩy Đức vào suy thoái vào năm 2023, khiến nền kinh tế Đức giảm 2,2%, theo dự báo.

Tác động của hành động tẩy chay này sẽ ‘không được khắc phục’ trong hai năm tới, các viện nghiên cứu kinh tế Đức cho biết trong một tuyên bố chung.

(AFP)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG