Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

10:39 12.4.2022

Ukraine nói hàng chục ngàn người thiệt mạng ở Mariupol, cáo buộc sự tàn ác của Nga

Ukraine hôm 11/4 cho biết hàng chục ngàn người có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Mariupol trong khi nữ thanh tra nhân quyền của nước này cáo buộc quân Nga trong khu vực tra tấn và hành quyết.

Reuters xác nhận sự tàn phá trên diện rộng ở Mariupol nhưng không thể xác minh các tội ác bị cáo buộc hoặc ước tính số người thiệt mạng trong thành phố chiến lược này.

“Mariupol đã bị phá hủy, hàng chục ngàn người đã chết, nhưng mặc dù vậy, quân Nga vẫn không ngừng tấn công,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài phát biểu qua video với Quốc hội Hàn Quốc.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là số người chết lớn nhất cho đến nay được báo cáo ở một nơi ở Ukraine, nơi các thành phố, thị trấn và làng mạc đã bị bắn phá không ngừng và các thi thể, bao gồm cả dân thường, được nhìn thấy trên đường phố.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga hậu thuẫn, Denis Pushilin, nói với hãng tin RIA của Nga hôm 11/4 rằng hơn 5.000 người có thể đã thiệt mạng ở Mariupol. Ông nói các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm.

Số lượng người rời Mariupol đã giảm vì quân Nga làm chậm lại quy trình kiểm soát trước khi cho đi, ông Petro Andryushchenko, trợ lý thị trưởng Mariupol, cho biết trên Telegram hôm 11/4 .

Khoảng 10.000 người đang chờ quân Nga sàng lọc, ông nói. Nga không cho phép quân nhân rời đi với dân thường.

Dẫn số liệu từ chính quyền thành phố Mariupol, nữ thanh tra nhân quyền của Ukraine, bà Lyudmyla Denisova cho biết 33.000 cư dân của Mariupol đã bị trục xuất đến Nga hoặc các vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nga trước đó cho biết họ đã ‘sơ tán’ 723.000 người khỏi Ukraine kể từ khi bắt đầu cái mà họ gọi là ‘chiến dịch đặc biệt’.

“Các nhân chứng cho biết lực lượng vệ binh quốc gia Nga và các đơn vị ‘Kadyrovite’ (Chechnya) đang thực hiện các vụ bắt giữ bất hợp pháp, tra tấn những người bị bắt và hành quyết họ do họ có lập trường thân Ukraine,” bà Denisova viết trên Telegram.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói với Reuters rằng số trạm kiểm soát dọc theo hành lang do Nga kiểm soát giữa Mariupol đến thành phố Zaporizhzhia của Ukraine đã tăng từ 3 lên 15.

(Reuters)

09:57 12.4.2022

Ukraine chuẩn bị cho trận đánh quyết định ở Mariupol

Các lực lượng Ukraine cho biết họ đang chuẩn bị cho ‘trận đánh cuối cùng’ ở thành phố Mariupol bị bao vây ở miền nam vì đạn dược của họ đang cạn kiệt.

“Điều đó có nghĩa là sự kết liễu đối với một số người trong chúng tôi, những người còn lại là bị bắt giam,” lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Facebook, và cho biết họ đã bị ‘đẩy lùi’ và đang bị quân Nga ‘bao vây’.

Phiến quân được Nga hậu thuẫn cho biết họ đã kiểm soát cảng Mariupol.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói ông tin ‘hàng chục ngàn’ người ở Mariupol đã thiệt mạng.

(AFP)

16:56 11.4.2022

Nga: chúng tôi đã phá hủy các hệ thống phòng không

Quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy một lô vũ khí gồm các hệ thống tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển để phá hủy 4 bệ phóng tên lửa phòng không S-300 ở ngoại ô phía nam thành phố Dnipro. Ông cho biết khoảng 25 binh sĩ Ukraine cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công hôm Chủ nhật 10/4.

Ông Konashenkov cho biết trong một tuyên bố hôm 11/4 rằng Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng không từ một quốc gia châu Âu mà ông không nêu tên. Tuyên bố của ông Konashenkov không thể được xác minh một cách độc lập.

Tuần trước, Slovakia cho biết họ đã bàn giao hệ thống phòng không S-300 do Liên Xô thiết kế cho Ukraine, nước này đã cầu xin phương Tây cung cấp thêm vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không tầm xa.

Văn phòng thủ tướng Slovakia đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày 10/4 cho rằng hệ thống S-300 được trao cho Ukraine đã bị phá hủy là “thông tin sai lệch”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cả hai bên có đề cập đến cùng một cuộc không kích hay không. Phía Nga nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ tên lửa ở ba địa điểm khác nhau trong những ngày gần đây.

(Theo AP)

15:43 11.4.2022

Các bộ trưởng EU đánh giá phản ứng của khối đối với cuộc chiến ở Ukraine

Các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đang họp để cân nhắc tính hiệu quả phản ứng của khối đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine trong bối cảnh lo ngại về việc Moscow chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở phía đông.

Các bộ trưởng sẽ hội đàm với Tổng công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Karim A.A. Khan khi phương Tây gia tăng áp lực buộc phải quy trách nhiệm cho những kẻ chịu trách nhiệm về bất kỳ tội ác chiến tranh nào ở Ukraine.

Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, người đang chủ trì cuộc họp hôm thứ Hai 11/4 tại Luxembourg, lên án điều mà ông gọi là “hành động xâm lược tàn bạo, dã man” của quân đội Nga.

Ông Borrell, người đến thăm Ukraine vào cuối tuần qua, cho biết các biện pháp trừng phạt khác của EU đối với Nga “luôn được đưa ra bàn luận”.

Ông nói rằng ông “sợ quân đội Nga đang tập trung ở phía đông để mở cuộc tấn công vào Donbas,” khu vực ở phía đông sau khi Moscow rút lực lượng khỏi xung quanh thủ đô Kyiv vào tuần trước.

(Theo AP)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG