Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

19:25 7.3.2022

Ngoại trưởng Ukraine, Nga sắp gặp nhau

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ngoại trưởng Nga và Ukraine sẽ gặp nhau gần thành phố Antalya ven biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Ông Cavusoglu cho biết như trên hôm 7/3, ông cũng sẽ tham gia vào cuộc họp giữa ông Sergey Lavrov của Nga và ông Dmytro Kuleba của Ukraine, cuộc họp sẽ diễn ra theo “định dạng ba bên”.

Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề một diễn đàn ngoại giao quốc tế ở Antalya trong tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với cả Nga và Ukraine, đã tìm cách đặt mình làm trung gian hòa giải giữa các bên tham chiến.

(Theo AP)

18:43 7.3.2022

LHQ cho biết số người tị nạn Ukraine tăng lên 1,7 triệu

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc hôm 7/3 cho biết số người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine đã tăng lên hơn 1,7 triệu người.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết số người đã đến các quốc gia khác kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2 là khoảng 1,735 triệu người. Hôm 6/3, con số này là 1.53 triệu.

Gần ba phần năm trong tổng số - gần 1,03 triệu - đã đến Ba Lan, theo cơ quan này. Hơn 180.000 đến Hungary và 128.000 đến Slovakia.

Tại Montpellier, Pháp, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell kêu gọi huy động “tất cả các nguồn lực” của khối 27 quốc gia để giúp các quốc gia chào đón người tị nạn từ Ukraine, bao gồm cả các nước láng giềng Ba Lan và Romania. Ông Borrell phát biểu như vậy trước cuộc họp của các bộ trưởng phát triển của EU.

(Theo AP)​

18:20 7.3.2022

Tổng thống Ukraine kêu gọi toàn cầu tẩy chay hàng hóa Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7/3 kêu gọi tẩy chay toàn cầu đối với tất cả các sản phẩm của Nga - bao gồm cả dầu hỏa.

“Nếu cuộc xâm lược tiếp tục và Nga không từ bỏ kế hoạch chống lại Ukraine, thì chúng tôi cần một gói trừng phạt mới”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video hôm 7/3, bao gồm “tẩy chay hàng xuất khẩu của Nga, đặc biệt là tẩy chay dầu hỏa và các sản phẩm dầu từ Nga”.

“Cộng đồng quốc tế phải hành động quyết liệt hơn nữa”.

(Theo AP)

17:38 7.3.2022

Ukraine từ chối các hành lang đến Belarus, Nga

Một quan chức cấp cao của Ukraine hôm 7/3 đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc di tản dân thường từ Ukraine bị bao vây sang Nga và Belarus.

“Đây là một lựa chọn không thể chấp nhận được để mở các hành lang nhân đạo,” Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết tại một cuộc họp.

Theo đề xuất của Nga, các lựa chọn duy nhất cho dân thường chạy khỏi Kyiv và các vùng ngoại ô của nó là tới Gomel ở nước láng giềng Belarus. Thường dân ở Kharkiv và Sumy ở miền đông Ukraine sẽ phải chạy đến thành phố Belgorod của Nga.

Belarus là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Nga Putin và là nơi khởi động cuộc xâm lược.

Chính phủ Ukraine đang đề xuất tám hành lang nhân đạo, bao gồm từ cảng Mariupol ở phía nam, cho phép dân thường đi đến các khu vực phía tây Ukraine, nơi không có pháo kích của Nga.

Ông Vereshchuk nói: “Chúng tôi yêu cầu Liên bang Nga ngừng thao túng và lạm dụng lòng tin của các nhà lãnh đạo Pháp, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.”

(Theo AP)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG