Đường dẫn truy cập

NATO tuyên bố căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ ở Ba Lan hiện sẵn sàng hoạt động


Căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt ở Deveselu, Romania (ảnh tư liệu, AP Photo/Vadim Ghirda).
Căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt ở Deveselu, Romania (ảnh tư liệu, AP Photo/Vadim Ghirda).

Một căn cứ phòng không mới của Mỹ ở miền bắc Ba Lan, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và là một bộ phận trong lá chắn tên lửa rộng lớn hơn của NATO, giờ đây sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, khối liên minh quân sự phương Tây tuyên bố hôm thứ Tư 10/7.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, người đứng đầu liên minh Jens Stoltenberg nói rằng việc căn cứ này sẵn sàng hoạt động là một bước quan trọng đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương trước mối đe dọa ngày càng tăng do tên lửa đạn đạo tạo ra.

Ông nói thêm: “Là một liên minh phòng thủ, chúng tôi không thể bỏ qua mối đe dọa đó. Phòng thủ tên lửa là một yếu tố thiết yếu trong nhiệm vụ phòng thủ tập thể cốt lõi của NATO”, đồng thời ông lưu ý rằng tên lửa đạn đạo đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

Theo NATO, hệ thống này có tên là Aegis Ashore, được đặt tại thị trấn Redzikowo thuộc miền bắc Ba Lan và có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung.

Lá chắn phòng thủ tên lửa của khối đồng minh có mục đích bảo vệ công dân, lãnh thổ và các lực lượng châu Âu trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Các yếu tố quan trọng khác của lá chắn bao gồm đơn vị Aegis Ashore thứ hai ở Romania, cùng với các tàu khu trục của hải quân Mỹ đóng tại cảng Rota của Tây Ban Nha và một radar cảnh báo sớm đặt tại thị trấn Kurecik của Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO nói rằng Aegis Ashore hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Khoảng 200 quân nhân đóng quân tại hai địa điểm đánh chặn ở Ba Lan và Romania, trong đó, căn cứ ở thị trấn Deveselu của Romania hoạt động từ năm 2016.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG