Đường dẫn truy cập

Đại hội đảng Dân chủ: Vợ chồng cựu TT Obama khuấy động đám đông ủng hộ bà Harris


Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama chào đón chồng, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, lên sân khấu trong ngày thứ hai của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) tại Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 20/8/2024.
Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama chào đón chồng, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, lên sân khấu trong ngày thứ hai của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) tại Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 20/8/2024.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và vợ Michelle Obama đã hiệp đồng phối hợp tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tối ngày 20/8, kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ bà Kamala Harris trong nỗ lực tranh cử tổng thống vào phút chót của bà trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Là tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ, ông Obama đã dành nguồn lực chính trị đáng kể của mình cho bà Harris khi chính bà đang tìm cách tạo nên lịch sử vào ngày 5/11 với tư cách là người phụ nữ đầu tiên cũng như là người da đen và Nam Á đầu tiên được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ.

“Chúng ta không cần thêm bốn năm nữa cho sự hăm dọa, mò mẫm và hỗn loạn. Chúng ta đã từng xem bộ phim đó trước đây và tất cả chúng ta đều biết rằng phần tiếp theo thường tệ hơn”, ông Obama nói với những người dự đại hội đảng trong ngày thứ hai ở Chicago.

“Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn. Chúng ta đã sẵn sàng cho một Tổng thống Kamala Harris”.

Ông Obama nhắm vào ông Trump, đảng viên Cộng hòa đã kế nhiệm ông vào Nhà Trắng năm 2017, và ca ngợi Tổng thống Joe Biden, từng là phó tổng thống của ông, người đã bị các đồng minh Dân chủ buộc phải rời khỏi cuộc đua năm 2024 vì lo ngại ông sẽ thua ông Trump vào tháng 11.

“Lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Biden như một tổng thống đã bảo vệ nền dân chủ trong thời điểm vô cùng nguy hiểm. Tôi tự hào khi gọi ông ấy là tổng thống của tôi, nhưng thậm chí còn tự hào hơn khi gọi ông ấy là bạn của tôi”, ông Obama nói, khiến mọi người hô vang “Chúng tôi yêu Joe”.

Ông Obama được vợ ông, Michelle – người đứng đầu danh sách mong muốn của đảng Dân chủ để trở thành một tổng thống tương lai, giới thiệu.

“Nước Mỹ, hy vọng đang trở lại”, bà Michelle Obama nói, ngụ ý tới chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông Obama năm 2008.

Không hề né tránh, bà cảnh báo rằng ông Trump sẽ cố gắng bóp méo sự thật về bà Harris, cũng giống như ông ấy đã làm “mọi thứ trong khả năng của mình để cố gắng khiến mọi người khiếp sợ chúng tôi”.

“Quan điểm hạn hẹp và hẹp hòi của ông ta về thế giới khiến ông ấy cảm thấy bị đe dọa bởi sự tồn tại của hai người làm việc chăm chỉ, có trình độ học vấn cao, thành đạt và cũng là người da đen”, bà nói trong tiếng vỗ tay vang dội.

“Ai sẽ nói với ông ấy rằng công việc mà ông ấy đang tìm kiếm có thể chỉ là một trong những ‘công việc của người da đen’?’”, bà đặt câu hỏi. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã gọi những người di cư vượt biên vào Hoa Kỳ là lấy đi “việc làm của người da đen”.

Ông Trump đã khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình bằng những cuộc tấn công phân biệt chủng tộc vào tình trạng công dân của ông Obama và đã lặp lại những cuộc tấn công tương tự vào bà Harris.

Ở tuổi 63, ông Barack Obama đã có ảnh hưởng lớn trong sự cân nhắc khiến ông Biden phải rút lui khỏi cuộc đua vào tháng trước để ủng hộ bà Harris, phó tổng thống của ông.

Đà tiến của bà Harris

Bà Harris, 59 tuổi, đã bước vào cuộc đua trong một cơn lốc lịch sử, trong đó chiến dịch tranh cử của bà đã phá vỡ kỷ lục về gây quỹ và có các khán đài chật kín người ủng hộ.

Bà Harris phát biểu trực tuyến tới đại hội Đảng Dân chủ từ một cuộc vận động tranh cử ở Milwaukee tối ngày 20/8. Các đại biểu ở Chicago đã giơ cao những tấm biển ghi dòng chữ “TỰ DO” giống như những biểu ngữ mà những người ủng hộ bà giơ lên tại cuộc vận động ở Wisconsin.

Bà Harris và ứng cử viên phó tổng thống của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, đã lên sân khấu tại Milwaukee, cũng chính là địa điểm mà Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa được tổ chức vào tháng trước, nơi ông Trump chính thức nhận được đề cử của Đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu của mình, bà Harris chỉ trích ông Trump vì đã nói rằng ông không hối hận về phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã lật ngược phán quyết năm 1973 trong vụ kiện Roe vs Wade công nhận quyền phá thai của phụ nữ theo hiến pháp. Ba thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm nằm trong số những người đưa ra số phiếu bầu đa số 6-3 tại tòa án tối cao.

“Tôi tin rằng, bạn biết đấy, hành vi xấu sẽ phải chịu hậu quả. Vâng, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng ông ta phải chịu hậu quả và điều đó sẽ diễn ra tại hòm phiếu vào tháng 11”, bà Harris nói.

Đảng Dân chủ coi quyền phá thai là vấn đề giành chiến thắng trong chiến dịch này và bà Harris đã dẫn đầu cuộc tranh đấu với tư cách là phó tổng thống.

Những cử tri bảo thủ không thích ông Trump là một trong những nhóm người mà đảng Dân chủ hy vọng lấy được sự ủng hộ. Thách thức sẽ là thuyết phục họ đến thùng phiếu và bỏ phiếu cho bà Harris thay vì ở nhà hoặc điền vào tên một ứng cử viên tổng thống khác.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG