Sýp đánh thuế 47,5% người gửi nhiều tiền

Tổng thống Sýp Nicos Anastasiades nói chuyện tại một cuộc họp báo, tại dinh tổng thống trong thủ đô Nicosia, 26/7/13

Nhằm có tiền trang trải cho khoản nợ 13 tỉ đôla cứu nguy, chính phủ Sýp đã đạt thỏa thuận với các nhà cho vay quốc tế để đánh thuế 47,5% lên các tài khoản của những người ký thác có nhiều tiền tại các ngân hàng.

Hôm thứ Hai, chính phủ nước này nói rằng tài khoản nào có số tiền gửi từ 133.000 đôla Mỹ trở lên sẽ phải chịu mức thuế này.

Ngân hàng Sýp có nhiều khoản tiền ký gửi của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều đại gia người Nga.

Các chuyên viên tài chính trước đó nói rằng mức thuế phải là 60% thì may ra mới đủ để giúp trang trải gói nợ cứu nguy.

Đây là lần đầu tiên khối 17 nước sử dụng đồng euro áp thuế trên những người ký gửi tiền bạc tại ngân hàng.

Trong các gói cứu nguy cho Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha; các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế và ngân hàng các nước châu Âu khác chỉ nhắm vào người dân đóng thuế để có tiền trang trải cho khoản cứu nguy.