Nga tuyên bố không bao giờ đổi lãnh thổ Ukraine lấy khu vực Kursk bị chiếm giữ

Binh sĩ Ukraine tuần tra gần các tòa nhà bị hư hại trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga tại thị trấn Sudzha do quân đội Ukraine kiểm soát, ở vùng Kursk, Nga, vào ngày 16/8/2024.

Binh sĩ Ukraine tuần tra gần các tòa nhà bị hư hại trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga tại thị trấn Sudzha do quân đội Ukraine kiểm soát, ở vùng Kursk, Nga, vào ngày 16/8/2024.

Điện Kremlin tuyên bố hôm thứ Tư (12/2) rằng Nga sẽ không bao giờ thảo luận về việc đổi lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm giữ lấy các khu vực ở phía tây Kursk của Nga do Kyiv chiếm giữ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với tờ Guardian rằng ông dự tính đề nghị trao đổi lãnh thổ trực tiếp với Nga để giúp chấm dứt chiến tranh, bao gồm cả việc đề nghị trao đổi các khu vực Kursk mà Ukraine chiếm giữ.

Kyiv đã dàn dựng một cuộc tấn công chớp nhoáng qua biên giới vào tháng 8 năm ngoái và chiếm giữ một số khu vực ở Kursk, nơi quân đội Nga vẫn đang chiến đấu để đẩy lùi họ.

“Chúng tôi sẽ đổi một vùng lãnh thổ này lấy một vùng lãnh thổ khác”, ông Zelenskyy nói và thêm rằng ông không biết Ukraine sẽ yêu cầu trả lại phần lãnh thổ nào do Nga chiếm đóng.

“Tôi không biết, hãy để xem. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào cả”, ông nói.

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị trao đổi lãnh thổ.

“Điều này là không thể”, ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường nhật. “Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ của mình”.

Tổng thống Vladimir Putin đã nói với dân Nga trong cuộc họp báo thường niên kéo dài của mình vào tháng 12 rằng quân đội của họ chắc chắn sẽ trục xuất lực lượng Ukraine khỏi Kursk, nhưng từ chối cho biết khi nào điều này sẽ xảy ra.

Ông Peskov nói: “Các đơn vị Ukraine sẽ bị tống xuất khỏi lãnh thổ này. Tất cả những đơn vị nào không bị tiêu diệt sẽ bị tống xuất”.

Theo bản đồ nguồn mở của chiến trường, Nga kiểm soát gần 20% Ukraine, tức là hơn 112.000 km2, trong khi Ukraine kiểm soát khoảng 450 km2 khu vực Kursk.

Vào năm 2024, lực lượng Nga đã tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022, năm đầu tiên của cuộc chiến, nhưng những thành quả đạt được phải trả giá bằng những tổn thất nặng nề về người và trang thiết bị, mặc dù không được tiết lộ.