“Chúng tôi lấy làm tiếc về việc chính phủ Hoa Kỳ ngày 20/1/2025 vừa qua đã đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 27/1 khi trả lời câu hỏi của phóng viên, theo trang web của bộ.
Như VOA đã đưa tin, vào ngày 14/1, chưa đầy 1 tuần trước khi Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ kết thúc nhiệm kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách của bộ về các quốc gia bị xem là tài trợ khủng bố. Hà Nội đã lên tiếng hoan nghênh động thái đáng chú ý đó hôm 17/1.
Tuy nhiên, vào đúng ngày ông Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa làm lễ nhậm chức và trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông tuyên bố đưa Cuba trở lại danh sách ngay lập tức.
Ông Trump - từng là tổng thống thứ 45 từ năm 2017 đến 2021 - đã nhiều lần chỉ trích nặng nề về Cuba, nước cũng theo đuổi chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam.
Sau 1 tuần kể từ quyết định nêu trên của chính quyền ông Trump về Cuba, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: “Cùng với cộng đồng quốc tế, chúng tôi luôn mong muốn hai nước có những bước đi tích cực tiến tới bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ-Cuba trong đó có việc Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi danh sách nêu trên”.
Bà Phạm Thu Hằng nói tiếp rằng Việt Nam cũng mong Mỹ “chấm dứt hoàn toàn các lệnh cấm vận chống Cuba theo tinh thần các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc”.
Theo quan sát của VOA, phát biểu của bà Hằng chỉ xuất hiện trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam và được Prensa Latina, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Cuba, đăng tải. Báo chí Việt Nam chưa đăng lời phát ngôn trên của bà Hằng.
Hai nước Việt Nam và Cuba có quan hệ thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau kể từ thập niên 1960. Lãnh đạo Việt Nam vào nhiều dịp khác nhau đều ca ngợi mối quan hệ giữa Hà Nội và Havana là “đặc biệt trong sáng, mẫu mực, thủy chung” có phần vì “sự tương đồng của hai dân tộc về lý tưởng cách mạng cao đẹp” và “lý tưởng chủ nghĩa xã hội”.
Các quan chức hàng đầu Việt Nam cũng nhiều lần khẳng định “luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sâu sắc” về những sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh từ khoảng giữa thập niên 1950 đến ngày 30/4/1975 mà Hà Nội gọi là “kháng chiến chống Mỹ xâm lược”.
Diễn đàn