Đường dẫn truy cập

Việt Nam hoàn tất kế hoạch về quỹ thu hút đầu tư nước ngoài


Quỹ Hỗ trợ Đầu tư Việt Nam sẽ cung cấp các khoản tiền dùng được ngay cho các dự án để trang trải một phần chi phí cơ sở hạ tầng, tài sản cố định và đào tạo nguồn nhân lực.
Quỹ Hỗ trợ Đầu tư Việt Nam sẽ cung cấp các khoản tiền dùng được ngay cho các dự án để trang trải một phần chi phí cơ sở hạ tầng, tài sản cố định và đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo kế hoạch thành lập một quỹ giúp thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì khả năng cạnh tranh của đất nước, theo một văn bản của bộ này mà Reuters xem được.

Dự thảo này sẽ được trình lên Chính phủ vào ngày 5/7, theo văn bản đề ngày 29/6.

Quốc gia Đông Nam Á này, vốn là cơ sở sản xuất quan trọng của các công ty như Samsung Electronics, Foxconn và Intel, phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài để tăng trưởng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Quỹ nêu trên và các ưu đãi khác đã được các công ty đa quốc gia đánh giá cao sau khi Quốc hội Việt Nam hồi năm ngoái thông qua mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu do OECD đề xuất là 15%, trên thực tế là tăng mức thuế mà các công ty phải nộp.

Quỹ này sẽ được cấp tiền từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu thuế doanh nghiệp. Nó là một phần trong nỗ lực “duy trì khả năng cạnh tranh của Việt Nam trước những điều kiện toàn cầu thay đổi và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia trong việc thu hút đầu tư”, văn bản nêu ra.

Quỹ Hỗ trợ Đầu tư Việt Nam sẽ cung cấp các khoản tiền dùng được ngay cho các dự án để trang trải một phần chi phí cơ sở hạ tầng, tài sản cố định và đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài hàng năm trong giai đoạn 2021-2025 và 40-50 tỷ USD hàng năm trong giai đoạn 2026-2030, vẫn theo văn bản.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào năm ngoái đã tăng 34,5%, lên mức39,4 tỷ USD.

Văn bản viết rằng: “Mặc dù đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên trong những năm gần đây, song số lượng dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn với công nghệ cao vẫn còn khiêm tốn, trong khi một số dự án hiện tại đã đình chỉ kế hoạch mở rộng”.

Dự thảo nêu ra rằng một số nhà đầu tư lớn tiềm năng vẫn đang cân nhắc xem có nên đầu tư vào Việt Nam hay không, tùy theo có thêm thông tin mới gì về ưu đãi đầu tư.

Theo dự thảo, các khoản đầu tư đủ điều kiện được ưu đãi sẽ bao gồm các dự án công nghệ cao trị giá ít nhất 12 nghìn tỷ đồng (471,51 triệu USD) và có doanh thu hàng năm ít nhất 20 nghìn tỷ đồng.

Các dự án đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và hàng bán dẫn trị giá ít nhất 6 nghìn tỷ đồng và các dự án mở ra trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá ít nhất 3 nghìn tỷ đồng cũng được hưởng ưu đãi từ quỹ này.

Tài liệu cho biết: “Quỹ này không chỉ nhằm mục đích bồi thường cho các công ty bị ảnh hưởng bởi mức thuế tối thiểu toàn cầu mà còn khuyến khích tất cả các dự án đầu tư”.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG