Đường dẫn truy cập

Việt Nam/COVID: Tiêm chủng đầy đủ đạt 70%, số ca nhiễm vẫn cao nhưng tử vong ít hơn


Một người được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech ở Củ Chi, Tp.HCM, 27/10/2021.
Một người được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech ở Củ Chi, Tp.HCM, 27/10/2021.

Việt Nam trở thành nước thứ 53 đạt mục tiêu tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số, theo thông tin hôm 27/12 trên trang web chuyên cập nhật về tốc độ tiêm vaccine có tên covidvax.live.

Hiện mới chỉ có 63 nước và vùng lãnh thổ đạt được mục tiêu kể trên trong số hơn 220 nước và vùng lãnh thổ có số liệu về phòng, chống đại dịch.

So với khu vực châu Á, tốc độ và số lượng tiêm của Việt Nam đứng dưới một số nước gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Brunei, Campuchia, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, nhưng đứng cao hơn Thái Lan, Đài Loan, Hong Kong, Lào, Philippines, Ấn Độ, Indonesia.

Ngoài châu Á, Việt Nam có độ bao phủ vaccine thấp hơn Mỹ chỉ 2 bậc. Mỹ đã viện trợ hàng chục triệu liều vaccine cho Việt Nam trong thời gian qua, được dư luận Việt Nam ca ngợi.

Trong khi đó, Việt Nam đứng cao hơn Nga tới khoảng 40 bậc. Nga là nước tự sản xuất vaccine và thậm chí đã “tặng” vài trăm ngàn liều vaccine cho Việt Nam.

Theo số liệu do Bộ Y tế Việt Nam công bố hôm 27/12, cả nước đã tiêm tổng cộng hơn 146 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 77 triệu liều và tiêm mũi 2 là gần 66,5 triệu liều. Việt Nam cũng đã tiêm mũi 3 đạt gần 2,8 triệu liều.

Giới chuyên môn đánh giá rằng tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam cao hơn so với những tính toán hồi đầu năm 2021, khi đó, có dự báo rằng phải đến tháng 4/2022 đất nước Đông Nam Á mới đạt tỷ lệ tiêm đủ số liều cần thiết.

Giữa lúc có những tin tức đáng khích lệ về số lượng vaccine được tiêm, số các ca nhiễm mới của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao trong khoảng một tháng trở lại đây, thường xuyên có từ 13.000 đến 16.000 ca mỗi ngày.

Trước đó, Việt Nam trải qua một đợt dịch nghiêm trọng bùng nổ trong khoảng tháng 7 đến tháng 9 làm chết khoảng 16.000 người.

Khoảng từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, số ca nhiễm mới giảm mạnh xuống từ xấp xỉ 10.000 ca/ngày còn khoảng 3.000 ca/ngày. Nhưng từ đó đến nay số ca nhiễm mới liên tục tăng cao.

Mặc dù vậy, số ca tử vong trung bình trong giai đoạn hiện nay thấp hơn một chút so với đợt dịch trước. Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy trong 1 tuần qua, mỗi ngày có 232 người thiệt mạng vì dịch, so với mức từ 300-400 người chết mỗi ngày hồi tháng 8. Đến nay, hơn 31,4 nghìn người Việt đã qua đời vì dịch.

Hiện tại, Việt Nam cũng không cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt như giai đoạn các tháng 7-8-9.

VOA Express

XS
SM
MD
LG