Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

11:41 9.4.2022

EU mở lại phái bộ ngoại giao tại Kyiv

Liên minh châu Âu sẽ nối lại sự hiện diện ngoại giao tại thủ đô Kyiv của Ukraine, sau khi tạm thời chuyển sứ quán sang Ba Lan khi Nga xâm lược Ukraine, EU cho biết hôm 8/4.

Matti Maasikas, người đứng đầu phái bộ EU tại Ukraine, đã đi cùng các lãnh đạo EU đến thăm nước này hôm 8/4 và sẽ ở lại Kyiv để mở lại phái bộ và đánh giá các điều kiện để các nhân viên ngoại giao trở lại, cơ quan ngoại giao EU cho biết.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell cho biết động thái này sẽ tăng cường sự tương tác của khối với chính phủ Ukraine và giúp hỗ trợ công dân Ukraine.

Phái bộ EU đã được sơ tán từ Kyiv đến thành phố Rzeszow của Ba Lan ngay sau khi Nga xâm lược.

(Reuters)

11:04 9.4.2022

Quan chức Mỹ: sức mạnh quân sự Nga ở Ukraine ‘giảm còn 80-85%’

Một quan chức quốc phòng Mỹ ẩn danh cho Reuters biết sức mạnh chiến đấu của Nga ở Ukraine tiếp tục suy giảm và chỉ còn trong khoảng từ 80% đến 85% so với mức trước khi xâm lược.

Mỹ ước tính Nga đã tập hợp hơn 150.000 binh lính xung quanh Ukraine trước khi bắt đầu cuộc xâm lược của họ vào ngày 24/2.

Quan chức này cho biết Mỹ hiện đang có các chỉ dấu cho thấy Moscow đã bắt đầu động viên quân dự bị và có thể đang tìm muốn tuyển hơn 60.000 tân binh.

Các lực lượng Nga trước đây ở quanh Kyiv đang hướng đến Belarus và các nơi phía tây nước Nga, chẳng hạn như Belgorod, để tái trang bị và tiếp tế, quan chức này cho biết.

Nhưng Lầu Năm Góc tin rằng Moscow vẫn chưa giải quyết được các vấn đề hậu cần vốn đã cản trở cuộc xâm lược của họ kể từ khi bắt đầu, quan chức này cho biết.

“Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy một số đơn vị quân Nga đã bị xóa sổ theo đúng nghĩa đen.”

(Reuters)

10:58 9.4.2022

Mỹ tin Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tấn công nhà ga Kramatorsk

Mỹ tin Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong vụ tấn công nhà ga Kramatorsk, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với Reuters.

Quan chức quốc phòng Mỹ này nói với điều kiện ẩn danh cho biết Lầu Năm Góc tin rằng quân Nga đã sử dụng tên lửa SS-21 Scarab để tấn công nhưng động cơ không rõ ràng.

SS-21 là tên được liên minh quân sự NATO dùng để gọi một loại tên lửa được gọi là Tochka ở các nước thuộc Liên Xô cũ.

Mỹ vẫn đang phân tích cuộc tấn công và không rõ liệu bom chùm có được sử dụng hay không, vị quan chức Mỹ nàycho biết.

“Chúng tôi không tin sự phủ nhận của người Nga rằng họ không chịu trách nhiệm,” quan chức này nói.

(Reuters)

10:55 9.4.2022
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Kyiv
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Kyiv

Tải thêm

XS
SM
MD
LG