Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

10:38 5.4.2022
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock

10:37 5.4.2022

Ngoại trưởng Đức: Thảm sát Bucha cho thấy ‘sự tàn bạo không thể ngờ’

“Những hình ảnh từ Bucha là minh chứng cho sự tàn bạo không thể ngờ từ phía giới lãnh đạo Nga và những người nghe theo lời tuyên truyền của họ,” Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trong tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga hôm 4/4.

“Do đó, Chính phủ Liên bang Đức đã quyết định tuyên bố số lượng đáng kể các thành viên của Đại sứ quán Nga, những người đã làm việc ở Đức mỗi ngày chống lại tự do của chúng tôi, chống lại sự gắn kết của xã hội chúng tôi, là những người không được hoan nghênh.”

“Chúng tôi đang đưa ra các phản ứng tiếp theo với các đối tác của chúng tôi,” bà Baerbock nói thêm. “Chúng tôi sẽ thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ các lực lượng quân sự Ukraine và chúng tôi cũng sẽ củng cố sườn phía đông của NATO.”

(Reuters)

10:17 5.4.2022
Xác một thường dân với hai tay bị trói chặt sau lưng nằm trên mặt đất ở Bucha gần thủ đô Kyiv hôm 4/4
Xác một thường dân với hai tay bị trói chặt sau lưng nằm trên mặt đất ở Bucha gần thủ đô Kyiv hôm 4/4

10:09 5.4.2022

Pháp, Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

Pháp hôm 4/4 cho biết họ sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga. Quyết định này của Pháp là một hành động chung của châu Âu sau khi Moscow xâm lược Ukraine.

“Pháp đã quyết định trục xuất một số nhân sự Nga có quy chế ngoại giao tại Pháp có hoạt động chống lại lợi ích an ninh của chúng tôi,” Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin giấu tên từ Bộ Ngoại giao Pháp cho biết 35 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất.

“Hành động nằm trong trong cách tiếp cận của châu Âu,” tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết thêm. “Trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi là luôn đảm bảo sự an toàn của người dân Pháp và người dân châu Âu,” tuyên bố cho biết.

Đức hôm 4/4 đã trục xuất ‘số lượng đáng kể’ các nhà ngoại giao Nga trong động thái mà Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gọi là phản ứng trước ‘sự tàn bạo khó tin’ mà Điện Kremlin gây ra ở Ukraine.

Việc trục xuất của Berlin, theo AFP được biết, liên quan đến 40 nhà ngoại giao Nga. Lithuania hôm 4/4 cho biết họ đã trục xuất Đại sứ Nga vì hành động xâm lược ở Ukraine.

Sự phẫn nộ dâng tràn trên khắp châu Âu về vụ thảm sát ở thị trấn Bucha gần thủ đô Kyiv, nơi hàng chục thi thể được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể hay nằm vương vãi trên đường phố vào cuối tuần qua.

(AFP)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG