Đường dẫn truy cập

Giáo hoàng chỉ trích Harris và Trump, khuyên người Công giáo Mỹ hãy chọn điều ‘ít ác hơn’


Giáo hoàng Phanxicô tại cuộc họp báo trên phi cơ hôm 13/9.
Giáo hoàng Phanxicô tại cuộc họp báo trên phi cơ hôm 13/9.

Hôm 13/9, giáo hoàng Phanxicô chỉ trích cả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư và Phó Tổng thống Kamala Harris về lập trường ủng hộ quyền phá thai của bà, Reuters đưa tin.

Khi được hỏi về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trên chuyến bay trở về Rome từ Singapore, giáo hoàng nói rằng việc không chào đón người di cư là một tội lỗi “nghiêm trọng” và ví việc phá thai như một “sự ám sát”.

Ông cho biết người Công giáo Hoa Kỳ sẽ phải “chọn cái ít ác hơn” khi họ bỏ phiếu vào tháng 11 mà không cần giải thích chi tiết.

Giáo hoàng Phanxicô phát biểu như trên trong một cuộc họp báo sau chuyến công du kéo dài 12 ngày xuyên Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Mặc dù giáo hoàng không sử dụng tên của ông Trump và bà Harris nhưng ông đề cập cụ thể đến chính sách và giới tính của họ. Mặc dù chỉ trích cả hai ứng cử viên, ông nói người Công giáo nên đi bỏ phiếu.

“Không đi bầu là điều xấu”, vị giáo hoàng 87 tuổi nói. “Không tốt, nhất định phải đi bầu”.

“Qúy vị phải chọn cái ít ác hơn,” ông nói. “Ai là người ít ác hơn? Người phụ nữ đó, hay người đàn ông đó? Tôi không biết. Mọi người, trong lương tâm, (phải) suy nghĩ và làm điều này”.

Người Công giáo Mỹ, với con số khoảng 52 triệu người trên toàn quốc, thường được coi là những cử tri dao động quan trọng. Ở một số bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania và Wisconsin, hơn 20% người trưởng thành theo Công giáo.

Giáo hoàng Phanxicô, lãnh đạo của khoảng 1,4 tỷ người Công giáo trên toàn cầu, thường thận trọng trong việc cân nhắc các cuộc bầu cử chính trị quốc gia. Nhưng ông thường xuyên chỉ trích việc phá thai, điều bị giáo huấn Công giáo cấm, bằng những lời lẽ gay gắt. Trước đây ông cũng đã chỉ trích luận điệu chống người nhập cư của ông Trump. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông nói ông Trump “không phải là người theo đạo Thiên chúa” theo quan điểm của ông.

Hôm 13/9, Giáo hoàng Phanxicô cho biết chính sách của cả hai ứng cử viên đều “đi ngược lại cuộc sống”.

“Cho dù đó là kẻ đuổi người di cư hay kẻ giết trẻ em”, ngài nói. “Cả hai đều phản lại cuộc sống”.

Ông Trump đã hứa sẽ trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và trục xuất hàng triệu người nhập cư đã ở Mỹ nếu được bầu vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Ông cũng từ chối loại trừ việc xây dựng các trại giam dành cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.

Bà Harris hứa sẽ ký bất kỳ đạo luật nào được Quốc hội thông qua để khôi phục các biện pháp bảo vệ quốc gia đối với việc tiếp cận phá thai, vốn đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ trong quyết định Dobbs năm 2022.

Hai ứng cử viên đã tranh luận về cả hai vấn đề này trong cuộc tranh luận đầu tiên của họ hôm 10/9. Hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy một cuộc đua sít sao, với bà Harris dẫn đầu chút ít.

Giáo hoàng gọi việc nhập cư là “một quyền”, trích dẫn những đoạn Kinh thánh gọi trẻ mồ côi, góa phụ và người nước ngoài là ba loại người mà xã hội phải quan tâm. “Không chào đón người di cư là một tội lỗi”, ngài nói. “Thật là nghiêm trọng."

Ông nói phá thai “là giết chết một con người”. Ông nói rằng không thể có lời bào chữa nào cho việc phá thai. “Đó là một vụ ám sát,” ông nói. “Về những điều này chúng ta phải nói rõ ràng. Không có ‘nhưng’ hay ‘tuy nhiên’”.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG