Đường dẫn truy cập

Điện Kremlin: Kêu gọi tẩy chay bầu cử có thể trái luật


Nhà chính trị đối lập Alexei Navalny chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với hãng tin tức AP của Mỹ tại Moscow, Nga, hôm 18/12. Nhà lãnh đạo cũng là một blogger chống tham nhũng này bị Ủy ban bầu cử Nga cấm ra tranh cử vào tháng 3/2018.
Nhà chính trị đối lập Alexei Navalny chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với hãng tin tức AP của Mỹ tại Moscow, Nga, hôm 18/12. Nhà lãnh đạo cũng là một blogger chống tham nhũng này bị Ủy ban bầu cử Nga cấm ra tranh cử vào tháng 3/2018.

Một người phát ngôn của điện Kremlin nói hôm thứ Ba 26/12 nói rằng lời kêu gọi của lãnh đạo đảng đối lập Alexi Navalny, hối thúc việc tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm tới, có thể là hành động bất hợp pháp.

Ông Navalny thúc giục những người ủng hộ ông hãy tẩy chay cuộc bầu cử ngày 18/3/2018 sau khi các giới chức ủy ban bầu cử hôm thứ Hai 25/12, cấm ông ra tranh cử.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã biểu quyết cấm ông Navalny, một blogger có thành tích chống tham nhũng, ra tranh cử viện lý do ông Navalny đã bị kết tội hình sự. Ông Navalny và những người ủng hộ ông cho rằng ông bị kết tội trong một vụ án có động cơ chính trị.

Theo sau quyết định của CEC, ông Navalny đã tung ra một video tuyên bố một cuộc “đình công của cử tri” bởi vì – theo ông– cuộc chạy đua vào điện Kremli tổ chức vào tháng 3, 2018, sẽ không phải là một cuộc bầu cử, theo đúng nghĩa của nó.

Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 26/12 nói những cố gắng của ông Navalny và những người ủng hộ trong việc tổ chức một cuộc tẩy chay “cần phải được nghiên cứu thận trọng để xem liệu hành động này có vi phạm luật hay không.”

Tổng thống Putin trong tháng này loan báo ông sẽ ra tái tranh cử và nhiều người tin rằng ông sẽ giành thắng lợi để có thêm một nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4, trong tư cách là người đứng đầu nhà nước Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG