Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Olympic Tokyo rút lại phát biểu kỳ thị phái nữ, nhưng không từ chức


Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Olympic Tokyo Yoshiro Mori (trái) và Giám đốc Điều hành Toshiro Muto trò chuyện với truyền thông sau cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, tại Tokyo hôm 28/1/2021. (Takashi Aoyama/Pool Photo via AP)
Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Olympic Tokyo Yoshiro Mori (trái) và Giám đốc Điều hành Toshiro Muto trò chuyện với truyền thông sau cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, tại Tokyo hôm 28/1/2021. (Takashi Aoyama/Pool Photo via AP)

Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Olympic Tokyo Yoshiro Mori ngỏ lời xin lỗi hôm 4/2 về những phát biểu kỳ thị giới tính, nói phụ nữ “nói nhiều quá”, nhưng ông khẳng định sẽ không từ chức, theo Reuters.

Những lời phát biểu của ông Mori, 83 tuổi, gây bão trên các trang mạng xã hội. Ông bị đả kích về nguy cơ “đầu độc công luận” về Thế Vận Tokyo.

Ông Mori ngỏ lời xin lỗi trong một cuộc họp báo được tổ chức vội vã, nhưng khi bị chất vấn liệu ông có thực sự tin là phụ nữ nói quá nhiều hay không, ông đáp: “Gần đây, tôi không lắng nghe phụ nữ nhiều, nên tôi không biết.”

Hastag “Mori, hãy từ chức” rất phổ biến trên trang Twitter ở Nhật Bản hôm 4/2, một số người sử dụng trang mạng xã hội này kêu gọi các nhà bảo trợ hãy tăng sức ép đối với ủy ban tổ chức Olympic Tokyo để đẩy ông ra khỏi chức chủ tịch.

Thời còn là thủ tướng, ông Mori đã phạm nhiều lỗi lầm do vụng về, theo Reuters.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Mori phát biểu tại cuộc họp ban quản trị của Ủy ban Olympic Nhật Bản trong tuần này:

“Nếu muốn tăng số ủy viên nữ trong ban quản trị, chúng ta phải làm sao để hạn chế thời gian phát biểu của họ bởi vì khó lắm họ mới ngưng phát biểu, một thói quen gây khó chịu.”

Ông Mori thừa nhận những phát biểu của ông là “không phù hợp” và đi ngược với tinh thần Olympic.

“Tôi thấy hối hận sâu sắc và xin rút lại những nhận định của tôi,” ông nói với các nhà báo.

Được hỏi về những phát biểu của ông Mori trước quốc hội, Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói lẽ ra ông không nên đưa ra những phát biểu như thế.

Một người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế trả lời hãng tin Reuters qua email, nói rằng ông Mori đã xin lỗi và Ủy ban coi như việc này đã “đóng lại”.

Nhật Bản từ lâu là nước đi sau các nước bạn trong việc cổ vũ cho công bằng giới tính. Nước này xếp hạng 121 trong tất cả 153 quốc gia được khảo sát trong phúc trình về khoảng cách giới tính năm 2020 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG