Xe tự hành Tò Mò của NASA

5
Tất cả các bộ phận của phi vụ MLS đã được ráp vào với nhau. Phần trên là dàn cruise, kế đến là vỏ phi thuyền (chứa xe tự hành Curiosity), và ở dưới là tấm chắn nhiệt. (NASA/Gleenn Benson)

6
Tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Florida, đầu của rocket Atlas V mang logo của NASA phía trên logo của MSL. (Xe Tự Hành NASA)

7
Tại Khu Phóng số 41, đầu của rocket Atlas V có Phòng Thí Nghiệm Sao Hỏa MSL được nâng lên phía cạnh sườn của bộ phận phóng rocket.
(NASA/Tony Gray)

8
Rocket Atlas V cao 60 mét được đưa tới bệ phóng tại Khu Phóng số 41 nằm sát Đại Tây Dương. (NASA/Tony Gray).