Nga cho biết hôm thứ Sáu (28/2) rằng họ đã đề xuất khôi phục các tuyến bay trực tiếp với Hoa Kỳ tại các cuộc đàm phán mà họ mô tả là “thực chất và theo kiểu làm ăn” ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Ngoại giao Nga không cho biết phía Hoa Kỳ đã phản ứng như thế nào tại cuộc họp hôm thứ Năm tại Istanbul, nhưng cổ phiếu của hãng hàng không Nga Aeroflot đã tăng 3,8% sau tin này.
Nhiều nước phương Tây đã dừng các tuyến bay với Nga vào năm 2022 do các lệnh trừng phạt nhắm vào nước này vì cuộc chiến ở Ukraine. Việc khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Hoa Kỳ sẽ là kết quả kinh tế hữu hình nhất cho đến nay từ sự xích lại gần nhau ngày càng tăng giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump.
Sáu giờ đàm phán giữa các nhà ngoại giao cấp cao tại Istanbul diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin vào ngày 12/2 và cuộc họp cấp cao tại Ả Rập Saudi vào ngày 18/2.
Hai bên cho biết họ muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và thảo luận về khả năng đạt được các thỏa thuận kinh doanh lớn, nhưng trước tiên tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương. Ông Putin cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc tiếp xúc ban đầu với chính quyền Trump đã tạo cơ sở cho hy vọng và cảnh báo “giới tinh hoa phương Tây” - tức là Anh và Liên minh châu Âu - không được phá hoại họ.
Tại Istanbul, “các bên đã thảo luận về cách khắc phục nhiều ‘điểm khó chịu’ kế thừa từ chính quyền Hoa Kỳ trước đó”, Bộ Ngoại giao Nga nói.
Bộ này cho biết các bước đã được thống nhất để đảm bảo tài trợ không bị cản trở cho các đại sứ quán của mỗi bên và cho phép các nhà ngoại giao làm việc bình thường, sau nhiều năm trục xuất và tranh chấp ăn miếng trả miếng. Nga cũng nêu vấn đề đòi lại sáu bất động sản của đại sứ quán tại Hoa Kỳ đã bị tịch thu từ năm 2016 đến năm 2018.
“Nhu cầu về những kết quả thực tế nhằm tạo điều kiện cải thiện quan hệ song phương vì lợi ích của người dân hai nước chúng tôi đã được nhấn mạnh đặc biệt”, Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố của mình.
“Về mặt cụ thể, phía Hoa Kỳ được yêu cầu xem xét khả năng khôi phục lưu thông hàng không trực tiếp”.
Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thứ Năm cho biết các cuộc đàm phán đã đề cập đến các vấn đề như mức độ nhân sự của đại sứ quán, thị thực và ngân hàng ngoại giao. Tuyên bố không đề cập đến các tuyến đường hàng không.
Washington cho biết hai bên đã xác định các bước ban đầu cụ thể để “ổn định” hoạt động của các phái bộ ngoại giao.
Cả hai bên đều cho biết họ đã đồng ý gặp lại nhau.
Diễn đàn