Đường dẫn truy cập

Đối phó lừa đảo, Thái Lan dừng cấp điện, nhiên liệu, internet ở biên giới của Myanmar


Toàn cảnh thành phố Shwe Kokko, một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch ở Myanmar, nhìn từ phía biên giới Thái Lan.
Toàn cảnh thành phố Shwe Kokko, một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch ở Myanmar, nhìn từ phía biên giới Thái Lan.

Một bộ trưởng cấp cao của Thái Lan cho biết hôm thứ Tư (5/2) rằng Thái Lan đã cắt nguồn cung cấp điện, internet và nhiên liệu ở năm khu vực biên giới của Myanmar, khi quốc gia Đông Nam Á này tăng cường nỗ lực để ngăn chặn các trung tâm lừa đảo đang trở thành mối lo ngại ngày càng tăng về an ninh.

“Họ có thể phải đối mặt với những thách thức về nguồn cung cấp điện thấp hơn, nhưng giờ không ai có thể đổ lỗi cho Thái Lan vì đã tham gia hoặc đóng vai trò hỗ trợ cho các hành vi bất hợp pháp”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên.

“Họ có thể chuyển sang các nguồn cung cấp điện khác hoặc tự tạo ra điện”.

Theo báo cáo năm 2023 của Liên Hiệp Quốc, các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những khu dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, bị nghi ngờ đã khiến cho hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt trong các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp, vốn đã tạo ra hàng tỷ đô la mỗi năm.

Tờ báo Global New Light of Myanmar do nhà nước Myanmar điều hành trong một bài viết hiếm hoi về các trung tâm lừa đảo vào tháng trước nói rằng các nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm điện và internet, không phải do Myanmar cung cấp mà là do các quốc gia khác, ám chỉ Thái Lan.

Áp lực quốc tế nhằm phá bỏ các trung tâm này đã gia tăng sau khi nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng bị bắt cóc sau khi đến Thái Lan vào tháng trước. Sau đó, anh được cảnh sát Thái Lan giải thoát khi tìm thấy anh ở Myanmar.

Đối với Thái Lan, tình trạng gia tăng các trung tâm này đã tác động đến ngành du lịch quan trọng của nước này và quốc gia này đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại về an toàn của du khách từ Trung Quốc, vốn là một thị trường chính.

Cơ quan Điện lực khu vực của Thái Lan cho biết họ đã cắt tổng cộng 20,37 megawatt nguồn cung cấp cho năm khu vực dọc biên giới bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ Tư, điều này sẽ dẫn đến việc mất đi 600 triệu baht (17,84 triệu đô la) doanh thu mỗi năm.

Cơ quan này cho biết các địa điểm bị ảnh hưởng ở Myanmar bao gồm Tachileik, Myawaddy và Phaya Thonsu, tất cả đều nằm dọc biên giới với Thái Lan.

Một cư dân của Phaya Thonsu, đối diện với Tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan, cho biết nhiều người dân địa phương đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kể từ sáng thứ Tư, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm cả các trung tâm lừa đảo, vẫn tiếp tục hoạt động bằng máy phát điện.

“Kể từ hai ngày qua, chúng tôi đã thấy những máy phát điện lớn đến thị trấn. Hôm nay, những máy phát điện đó đang hoạt động và các doanh nghiệp của họ bao gồm cả các trung tâm lừa đảo vẫn đang hoạt động”, ông nói với Reuters, yêu cầu không nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

“Các doanh nghiệp do người dân địa phương sở hữu đã ngừng hoạt động và người dân thị trấn đang gặp rắc rối”, ông cho biết thêm.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG