Đường dẫn truy cập

Việt Nam: Bão Yagi gây thiệt hại 1,6 tỷ đô la, làm giảm tăng trưởng 0,15%


Một khu nhà bị hư hại và những đống đổ nát trên đường phố sau khi siêu bão Yagi đổ bộ vào Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, vào ngày 8/9/2024.
Một khu nhà bị hư hại và những đống đổ nát trên đường phố sau khi siêu bão Yagi đổ bộ vào Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, vào ngày 8/9/2024.

Bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm nay, gây thiệt hại cho Việt Nam khoảng 1,6 tỷ đô la và có thể làm giảm khoảng 0,15% tốc độ tăng trưởng của quốc gia Đông Nam Á, theo ước tính sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT).

Theo báo cáo đưa ra tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 15/9, Bộ KHĐT ước tính bão Yagi gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng (1,6 tỷ đô la) cho khu vực miền Bắc, khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với mức dự báo 6,8% - 7% mà Bộ này đã đưa ra trước đó.

“Tăng trưởng GDP trong quý 3 và quý 4 có thể giảm lần lượt 0,35% và 0,22% so với kịch bản không có bão Yagi”, Reuters dẫn báo cáo của Bộ KHĐT cho biết.

Theo lời Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, bão Yagi và hoàn lưu sau bão đã ảnh hưởng tới 26 tỉnh, thành phố phía Bắc và Thanh Hóa, những địa phương chiếm trên 41% GDP và 40% dân số cả nước, VnExpress đưa tin.

Những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nông nghiệp, lâm thủy sản, với mức tăng trưởng có thể giảm 0,33%, trong khi xây dựng giảm 0,05% và dịch vụ giảm 0,22%, Reuters và VnExpress dẫn số liệu từ Bộ KHĐT cho biết thêm.

Các khu vực công nghiệp hóa cao, chẳng hạn như các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, có thể tăng trưởng chậm hơn 0,5% vì phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão, vẫn theo Bộ KHĐT.

Thành phố Hải Phòng, nơi có một số khu công nghiệp, đã ghi nhận thiệt hại 10.820 tỷ đồng (448,43 triệu đô la), bằng 1/10 tổng thu ngân sách toàn thành phố năm 2023, trong khi Quảng Ninh ghi nhận thiệt hại khoảng 23.770 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ cơ quan ứng phó thảm họa của Việt Nam, cơn bão đổ bộ vào đất liền vào ngày 7/9 đã giết chết ít nhất 292 người và khiến 38 người mất tích tính đến sáng thứ Hai (16/9), Reuters, AFP đưa tin.

Cơ quan ứng phó thảm họa cho biết lũ lụt cũng đã nhấn chìm 190.000 ha ruộng lúa, 48.000 ha cây trồng thương mại như ngô, sắn và làm hư hại gần 232.000 ngôi nhà ở miền Bắc Việt Nam.

Ngành du lịch cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi nhiều cơ sở du lịch, lưu trú bị hư hỏng, phải đóng cửa để sửa chữa. Báo cáo của Bộ KHĐT nói một số khu vực miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai... có thể bỏ lỡ mùa khách du lịch quốc tế (tháng 9/2024 – 4/2025) và cả với khách nội địa.

Tuy nhiên, Reuters dẫn một tuyên bố riêng do chính phủ Việt Nam công bố, nói rằng họ đã nỗ lực kiểm soát lạm phát và đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khoảng 7% trong năm nay mặc dù bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Bão Yagi làm Việt Nam thiệt hại 1,6 tỷ đô và làm giảm GDP
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:17 0:00

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG