Đường dẫn truy cập

Luật sư hoạt động đệ đơn đòi giải tán đảng thắng cử ở Thái Lan


Cựu lãnh đạo Đảng Move Forward, ông Pita Limjaroenrat, phản ứng trong cuộc họp báo sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra phán quyết về nỗ lực sửa đổi luật chống xúc phạm chế độ quân chủ của đảng này trong cuộc bầu cử tại Bangkok, ngày 31/1/2024.
Cựu lãnh đạo Đảng Move Forward, ông Pita Limjaroenrat, phản ứng trong cuộc họp báo sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra phán quyết về nỗ lực sửa đổi luật chống xúc phạm chế độ quân chủ của đảng này trong cuộc bầu cử tại Bangkok, ngày 31/1/2024.

Một luật sư hoạt động hôm thứ Năm đã đệ đơn yêu cầu giải tán Đảng Move Forward của Thái Lan vì đảng này có kế hoạch sửa đổi luật bảo vệ chế độ quân chủ khỏi bị chỉ trích. Đây là một bước thụt lùi đối với một đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử theo một chương trình nghị sự táo bạo về cải cách tự do.

Đơn được đệ trình lên ủy ban bầu cử một ngày sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng phe đối lập Move Forward đã làm suy yếu vương quyền và an ninh quốc gia, ra lệnh cho họ ngừng theo đuổi việc thay đổi luật cấm xúc phạm chế độ quân chủ.

Những người vi phạm luật này có thể bị phạt tù lên tới 15 năm cho mỗi hành vi xúc phạm hoàng gia, khiến nó trở thành một trong những luật khi quân nghiêm khắc nhất thế giới. Hiến pháp quy định nhà vua được tôn thờ để được giữ ở vị trí “được tôn kính”.

Đơn được đệ trình bởi ông Ruangkrai Leekitwattana, một luật sư và là cựu thượng nghị sĩ có thành tích theo đuổi thành công các chiến dịch pháp lý nhằm cấm các quan chức và chính trị gia hàng đầu, một trong số đó đã dẫn đến sự sụp đổ của một thủ tướng vào năm 2008.

Ủy ban bầu cử sẽ cân nhắc giá trị của đơn khiếu nại và việc liệu có gửi khiếu nại này lên Tòa án Hiến pháp để quyết định giải tán đảng hay không, và điều này có thể khiến các lãnh đạo điều hành của đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong một thập niên.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG