Đường dẫn truy cập

Lực lượng cứu hộ chạy đua tìm người sống sót sau 48 giờ xảy ra động đất ở Maroc


Lực lượng cứu hộ khiêng một thi thể ra ngoài sau trận động đất chết người ở Amizmiz, Maroc, vào ngày 10 tháng 9 năm 2023.
Lực lượng cứu hộ khiêng một thi thể ra ngoài sau trận động đất chết người ở Amizmiz, Maroc, vào ngày 10 tháng 9 năm 2023.

Lực lượng cứu hộ hôm thứ Hai (11/9) chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau hơn 48 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng nhất ở Maroc trong hơn sáu thập niên, với hơn 2.100 người thiệt mạng trong thảm họa đã tàn phá các ngôi làng ở dãy núi High Atlas.

Các đội tìm kiếm từ Tây Ban Nha và Anh đang cùng nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào đêm thứ Sáu, cách Marrakech 72 km (45 dặm) về phía tây nam.

Nhiều người sống sót đã trải qua đêm thứ ba ở ngoài trời, nhà của họ bị phá hủy hoặc trở nên mất an toàn bởi trận động đất mạnh nhất ở Maroc kể từ ít nhất năm 1900. Số người chết tăng lên 2.122, và 2.421 người bị thương, truyền hình nhà nước đưa tin vào cuối ngày Chủ nhật.

Tại làng Tafeghaghte, ông Hamid ben Henna kể lại cậu con trai 8 tuổi của ông đã chết dưới đống đổ nát sau khi cậu bé đi lấy một con dao từ dưới bếp khi gia đình đang dùng bữa tối. Những người còn lại trong gia đình đều sống sót.

Người dân đang tìm kiếm tài sản từ đống đổ nát của ngôi nhà và mô tả cảnh tượng tuyệt vọng khi họ đào bới bằng tay không để tìm người thân.

Những thiệt hại đối với di sản văn hóa của Maroc đang lộ ra dần. Các tòa nhà ở thành phố cổ Marrakech, Di sản Thế giới, đã bị hư hại. Trận động đất cũng được cho là đã gây thiệt hại lớn cho Nhà thờ Hồi giáo Tinmel có ý nghĩa lịch sử từ thế kỷ 12 ở một vùng núi xa xôi gần tâm chấn.

Những người sống sót đang vật lộn để tìm nơi trú ẩn và nguồn cung cấp đã lên tiếng chỉ trích phản ứng ban đầu chậm chạp của chính phủ.

Maroc đã triển khai quân đội như một phần trong nỗ lực ứng phó và cho biết họ đang tăng cường các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm, lều và chăn.

Truyền hình nhà nước đưa tin hôm Chủ Nhật rằng chính phủ có thể chấp nhận các đề nghị cứu trợ từ các quốc gia khác và sẽ nỗ lực điều phối chúng nếu cần.

Anh và Tây Ban Nha đã cử các chuyên gia tìm kiếm cứu nạn cùng chó đánh hơi đến. Về phần mình, Qatar hôm Chủ nhật cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ của họ đã khởi hành đến Maroc. Tây Ban Nha cho biết họ đã nhận được yêu cầu viện trợ chính thức từ Maroc vào Chủ nhật.

Nằm trong số các quốc gia đề nghị hỗ trợ, Pháp hôm Chủ nhật cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Maroc.

Vua Mohammed VI cảm ơn Tây Ban Nha, Qatar, Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã gửi viện trợ, truyền hình nhà nước đưa tin hôm Chủ nhật. Maroc đã đánh giá nhu cầu viện trợ và cân nhắc tầm quan trọng của việc phối hợp các nỗ lực cứu trợ trước khi chấp nhận sự giúp đỡ của họ.

Với nhiều ngôi nhà được xây bằng gạch bùn và gỗ hoặc xi măng và gạch thông gió, các công trình kiến trúc ở Maroc rất dễ bị sụp đổ. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất ở quốc gia Bắc Phi này kể từ năm 1960 khi một trận động đất lớn được ước tính đã giết chết ít nhất 12.000 người.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG